Rút kinh nghiệm vụ cháy kho sơn tại KCN Hòa Cầm

Thứ sáu, 07/12/2018 10:40

Ngày 6-12, CATP Đà Nẵng tổ chức rút kinh nghiệm vụ cháy xảy ra ngày 29-11 gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty TNHH TM&DV Hà Hưng KCN Hòa Cầm, Q.Cẩm Lệ. Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc CATP chủ trì buổi họp rút kinh nghiệm.

Đại biểu dự họp xem lại video diễn biến vụ cháy  kho sơn tại KCN Hòa Cầm.

Tại buổi rút kinh nghiệm, đại diện các đơn vị “mổ xẻ” một số vấn đề trong quá trình điều hành chỉ huy chữa cháy tại kho sơn, qua đó chỉ ra các hạn chế, yếu kém còn tồn tại định hướng công tác khắc phục trong thời gian tới. Là người trực tiếp chỉ huy tại hiện trường, Đại úy Lê Văn Lưu - Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, các đơn vị địa phương đã tổ chức tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu tiếp nhận thông tin nhanh, chính xác, sau 9 phút nhận thông tin đã có mặt tại hiện trường, xuất xe chi viện chữa cháy kịp thời. Tuy nhiên do khu vực cháy rộng, phức tạp nên việc chỉ huy chữa cháy vẫn còn lúng túng chưa thống nhất, gây khó khăn trong công tác điều hành.

Thiếu tá Trương Huy Chương -  Phó trưởng CAQ Thanh Khê nêu ý kiến, lực lượng dân phòng, dân quân, công an phường, công an quận, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự cũng có mặt để đảm bảo ANTT, tuy nhiên vẫn có tình trạng nhiều người dân hiếu kỳ vào khu vực cháy. Thời gian tham gia chữa cháy dài, nhưng công tác hậu cần phục vụ chữa cháy chưa được đảm bảo. Đồng chí cũng đề xuất đơn vị chịu trách nhiệm hậu cần phải chủ động và huy động sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và Ban quản lý KCN... để phát huy hiệu quả, đảm bảo sức khỏe cho CBCS tham gia chữa cháy.

Đại tá Trần Đình Chung – Phó Giám đốc CATP phát biểu tại cuộc họp. 

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc CATP biểu dương tinh thần chiến đấu dũng cảm của các CBCS đã trực tiếp tham gia khống chế và dập tắt vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, đảm bảo an toàn tính mạng trong quá trình chữa cháy và tài sản cho nhân dân. Qua các ý kiến tham gia tại buổi họp, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu phòng Cảnh sát PCCC&CNCH rút kinh nghiệm sâu sắc, cần có sự thống nhất trong chỉ huy chữa cháy. Thành lập tổ công tác chỉ huy chữa cháy ngay tại hiện trường, phân công chỉ huy các khu vực chiến đấu, nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác chữa cháy. Tiếp tục duy trì công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu và làm tốt công tác quản lý phương tiện, hậu cần đảm bảo phát huy hiệu quả tổng lực khi xảy ra sự cố. “Trong vài năm qua, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra các vụ cháy kho sơn rất nghiêm trọng. Cơ quan quản lý cần làm tốt công tác phòng ngừa, điều tra cơ bản các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn để có biện pháp xử lý kịp thời. Tình hình cháy, nổ thời gian tới còn phức tạp, mỗi vụ cháy có tính chất khác nhau nên đơn vị chủ trì là Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cần nghiên cứu, đảm bảo chữa cháy an toàn, hiệu quả”, Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 29-11, xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại kho sơn ở KCN Hòa Cầm, CATP đã điều tổng cộng 21 xe chữa cháy các loại và huy động 5 xe bồn chở nước và 2 xe chữa cháy của các đơn vị ngoài đến hiện trường phối hợp chữa cháy, bảo vệ ngăn chặn không để cháy lan xuống khu vực xưởng sửa xe cơ giới, không cháy lan sang khu vực kho chứa khoảng 100 phuy dầu PU, khối văn phòng làm việc của công ty. CATP đã sử dụng hết gần 1.000 lít dung dịch chất tạo bọt và 60 lít dung dịch chất tạo bọt Foam A. Được biết, lượng lớn hàng hóa trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng mới nhập kho bị thiêu rụi hoàn toàn, 600m2 nhà xưởng bị đổ sập dưới tác dụng của nhiệt. Tổng thiệt hại ước tính do vụ cháy hơn 3 tỷ đồng.

MAI VINH